Kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2011): Chuyển mình cùng thời cuộc

Cập nhật: 26-03-2011 | 00:00:00
Được Đảng và Bác Hồ kính yêu sáng lập và tin tưởng, 80 năm qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng phát triển lớn mạnh và trưởng thành. Đoàn luôn xung kích, sáng tạo trên mọi mặt trận và khẳng định được vị trí của mình trong mọi thời đại.Là thế hệ cán bộ Đoàn trẻ đang sinh sống trong thời hòa bình và phát triển, mặc dù không chứng kiến cảnh cha anh phải chiến đấu giữ lấy hòa bình, độc lập, tự do cho Tổ quốc năm xưa cũng như thời kỳ khôi phục đất nước, nhưng qua thế hệ các cô chú, anh chị cựu cán bộ Đoàn và sách báo, thế hệ chúng tôi hiểu được ngày xưa các cô chú, anh chị đã vất vả chừng nào và hiểu rõ về truyền thống vẻ vang của Đoàn. Vì thế, thế hệ cán bộ Đoàn hôm nay đã không ngừng phấn đấu vươn lên.Theo dòng lịch sử 80 năm phát triển và trưởng thành, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã luôn phát triển uyển chuyển, phù hợp với từng thời điểm của đất nước. Ngày xưa, hàng triệu ĐVTN đăng ký tham gia phong trào “Ba sẵn sàng”, nêu cao quyết tâm chi viện cho chiến trường miền Nam với tinh thần “Chưa thắng giặc Mỹ, chưa về quê hương”, hay phong trào “5 xung phong”... để giành lấy độc lập, đưa cả nước đi lên CNXH. Đất nước thống nhất, Đoàn lại xung kích với các phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể”, “Hành quân theo bước chân những người anh hùng”... Những phong trào đó đã thu hút hàng triệu thanh niên tham gia. Tiếp đó là các phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện”... nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như những diễn biến phức tạp của thời cuộc. Trong những năm gần đây, Đoàn lại xung kích với các phong trào sáng tạo trẻ và các chương trình “Khi Tổ quốc cần”, “Vì biên cương Tổ quốc”, “Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả bão lũ”, “Bảo vệ dòng sông quê hương”, giữ gìn trật tự an toàn và xây dựng văn hóa giao thông, xây nhà nhân ái, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... đã góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh. Thế hệ trẻ với bản lĩnh và văn hóa Việt Nam, cùng tinh thần xung kích cách mạng sẵn sàng đón nhận và hoàn thành tốt những nhiệm vụ khó khăn do Đảng, Nhà nước và nhân dân tin giao. Thời gian có thể làm phai nhòa đi nhiều sự kiện trong quá khứ, nhưng thời gian cũng minh chứng rõ nét vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Bình Dương hôm nay đã khẳng định được vai trò xung kích bằng nhiều công trình, đề án quan trọng, mang nhiều ý nghĩa, như: Đề án đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân; đề án “Nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên Bình Dương”; đề án “Phổ cập và nâng cao kiến thức tin học cho cán bộ Đoàn - Hội - Đội”; đề án “Thanh niên xung phong Bình Dương tham gia giữ gìn và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh”... đã góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giải quyết những nhu cầu, nhiệm vụ cấp bách tại địa phương. Năm 2010, Đoàn TNCS tỉnh Bình Dương vẫn giữ vững danh hiệu là một trong những đơn vị xuất sắc toàn quốc và dẫn đầu cụm miền Đông Nam bộ và vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng I.Tự hào mang trên mình chiếc áo xanh của Đoàn, chúng tôi - những cán bộ Đoàn luôn thầm nhủ phải cố gắng hết mình, cống hiến sức trẻ cho quê hương đất nước để không phụ lòng của những người đi trước.HẢI YẾN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên