Trộm cắp len lỏi vào nhà trọ

Cập nhật: 14-12-2015 | 09:25:38

Phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên hiện có gần 500 cơ sở trọ, phục vụ cho hơn 19.000 người ở trọ. Điều đáng lo của địa phương hiện nay là các đối tượng xấu trà trộn vào các cơ sở trọ, chờ sơ hở để trộm cắp tài sản.


Công an phường Thái Hòa thường xuyên tuyên truyền pháp luật đến các chủ cơ sở trọ trên địa bàn để chủ động trong công tác giữ gìn ANTT

Trước thực trạng trộm cắp hoành hành tại các khu nhà trọ, chính quyền phường Thái Hòa xác định công tác giữ gìn ANTT gắn với công tác xây dựng lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, câu lạc bộ phòng chống tội phạm kết hợp với việc tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người ở trọ thông qua chủ cơ sở trọ cần phải được chú trọng. Thiếu úy Bùi Văn Bình, Công an phường Thái Hòa, cho biết thời gian qua, phổ biến nhất là tình trạng đối tượng trộm xe máy, điện thoại di động, máy tính… trong các khu nhà trọ. Các đối tượng xấu lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân như đi làm về không khóa cổ xe, xe để ngoài phòng trọ không người trông coi thì ra tay “đá nóng”.

Theo báo cáo của Công an phường Thái Hòa, từ đầu năm đến nay đã xảy ra nhiều vụ trộm trong các khu nhà trọ. Cụ thể như tại nhà trọ của ông Nguyễn Văn D. (thuộc KP.An Thành), lợi dụng chủ tài sản mất cảnh giác, kẻ gian đã đột nhập vào dắt trộm xe máy trị giá 25 triệu đồng; hoặc có trường hợp chỉ trong một ngày đã xảy ra 2 vụ trộm xe máy và nhiều tài sản có giá trị tại nhà trọ X.C. thuộc KP.Tân Ba và nhà trọ T.N. ở KP.Tân Mỹ, trị giá tài sản gần 70 triệu đồng…

Phần lớn sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc, công an địa phương tiến hành ghi nhận hiện trường, khoanh vùng rà soát các đối tượng nhằm khẩn trương bắt giữ kẻ gian, thu giữ toàn bộ tang vật tài sản trả lại cho bị hại. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề “từ gốc”, công an thường xuyên tổ chức các buổi họp dân tại các khu phố để tuyên truyền pháp luật, họp cùng Câu lạc bộ chủ nhà trọ cung cấp số điện thoại đường dây nóng của công an, dán nội quy thông báo, vận động người dân mạnh dạn tham gia tố giác tội phạm; đồng thời thông báo tình hình ANTT, các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm để người dân phòng ngừa. Công an phối hợp với đội xung kích phòng chống tội phạm, bảo vệ dân phố thường xuyên tuần tra trên các tuyến đường cả ngày lẫn đêm; kiểm tra hành chính các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ trên địa bàn nhằm phát hiện kịp thời các đối tượng núp bóng qua đêm để hoạt động phi pháp. Hàng năm, Công an phường chủ động mời các chủ cơ sở trọ ký cam kết không chứa chấp, che giấu tội phạm, nếu phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn phải thông báo kịp thời cho công an xử lý…

Thượng úy Huỳnh Minh Đức, Phó Trưởng Công an phường Thái Hòa, cho biết dự kiến tình hình ANTT những tháng cuối năm có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong các khu nhà trọ, vì thế Công an phường đã họp bàn thống nhất phương án bảo đảm ANTT tốt nhất cho người dân. Song song đó, Công an phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm và các khu nhà trọ, các điểm nóng nhằm bảo đảm ANTT trên địa bàn trước, trong và sau tết.

CÔNG KHANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên