TX.Thuận An: Triệt phá băng giang hồ cộm cán

Cập nhật: 24-08-2015 | 09:32:58

Rạng sáng 22-8, các trinh sát hình sự Công an (CA) TX.Thuận An đã bất ngờ đột kích vào căn nhà của đối tượng có biệt danh Hải Hà (tại phường Bình Chuẩn) và bắt gọn 11 đối tượng đang say sưa đánh bài và chơi ma túy.   

Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng CA TX.Thuận An cho biết, hiện Cơ quan CSĐT CA TX.Thuận An đang củng cố hồ sơ, tạm giữ hình sự các đối tượng này để điều tra về hành vi đánh bạc, buôn bán, sử dụng tàng trữ chất ma túy và bảo kê. Băng nhóm này do Trịnh Văn Hà (tự “Hải” Hà, SN 1979) và Phan Thị Hậu (vợ Hà, SN 1982, ngụ KP.Bình Phước A, P.Bình Chuẩn) cầm đầu.

 Trịnh Văn Hà (bìa phải) cùng vợ Phan Thị Hậu (trái)

Lập băng nhóm

Khoảng cuối năm 2014, đầu năm 2015, CA TX.Thuận An đã liên tiếp triệt phá hàng chục băng ổ nhóm trên địa bàn. Tuy nhiên, khi các băng ổ nhóm này bị triệt phá thì nhiều đối tượng muốn làm giàu bằng đồng tiền “bất lương” cũng nhân cơ hội đó mà muốn gây tranh thế, trong số đó phải kể đến “Hải” Hà. Để làm giàu, Hà cùng vợ tổ chức sới bạc với số tiền cá cược lên đến hàng chục triệu đồng. Để có khách hàng vào chơi, Hà cùng đồng bọn thường kéo đến các công ty, quán cà phê trên địa bàn quậy phá và đòi tiền bảo kê. Trước khi rút về, chúng không quên bắn tin lại yêu cầu người của công ty đến “giao lưu” với hắn tại nhà, “vừa được vui mà vừa có tiền mang về”. Do lo sợ bị trả thù, nhiều nạn nhân đã không trình báo vụ việc lên cơ quan công an.

Theo thông tin của các trinh sát, trong thời gian dài, nhiều nạn nhân của băng nhóm “Hải” Hà đã không dám tố giác vì lo sợ bị chúng làm hại hoặc không cho yên ổn để làm ăn. Hậu quả là chính các nạn nhân đã vô tình dấn thân vào con đường phạm tội do “Hải” Hà vẽ ra.

Ngoài ra, để có thêm thu nhập, vợ chồng “Hải” Hà còn kiêm luôn việc bán ma túy cho các con bạc khi có nhu cầu. Với kiểu làm ăn chợ đen này mà trong một thời gian ngắn vợ chồng “Hải” Hà đã có nhà lầu, xe hơi đời mới. Từ đây, danh tiếng “Hải” Hà đã nhanh chóng lan rộng trong khu vực. Nhiều đối tượng giang hồ có “số má” trong các băng nhóm bị triệt phá trước đây cũng tìm đến “đầu quân” cho hắn. Trong hoạt động, “Hải” Hà rất khôn ranh nhằm che đậy thân phận và tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Hắn chỉ xuất hiện khi có việc cần, còn công việc điều hành đều giao cho đàn em.

Đánh úp

Quá trình theo dõi, xác định đây là băng nhóm tội phạm nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, CA TX.Thuận An đã xác lập chuyên án và quyết tâm đưa “Hải” Hà ra trước pháp luật, tạo yên tâm cho người dân.

 Tang vật thu giữ được trên chiếu bạc rạng sáng 22-8

Sau thời gian thu thập thông tin, chứng cứ, rạng sáng 22-8, các trinh sát nhận được thông tin vợ chồng “Hải” Hà đang tổ chức đánh bài ăn tiền tại nhà riêng. Tiếp nhận thông tin trên, trực tiếp Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng CA TX.Thuận An chỉ đạo lực lượng trinh sát bằng mọi cách phải “đánh” bất ngờ, tránh trường hợp các đối tượng tháo chạy và phi tang vật chứng.

Sau khi nhận lệnh, ngay lập tức, 20 trinh sát được chia thành nhiều hướng bất ngờ ập vào căn nhà kín cổng cao tường thuộc KP.Bình Phước A, P.Bình Chuẩn. Thời điểm này trong nhà có 11 đối tượng đang say sưa sát phạt và “đập đá”. Bị tập kích bất ngờ, một số con nghiện dùng kim tiêm chống trả lực lượng truy bắt nhưng bị các trinh sát kịp thời quật ngã, bắt gọn.

Tại hiện trường, CA thu giữ hơn 30 triệu đồng, nhiều bộ bài tây, dụng cụ sử dụng ma túy, một bịch nilon có chứa chất màu trắng. Tại cơ quan CA, các đối tượng khai tên, gồm: Phan Văn Trâm (SN 1976, ngụ KP. P.Bình Chuẩn), Lê Đình Vũ (SN 1987), Nguyễn Quang Duẫn (SN 1987, cùng quê Hà Tĩnh), Trần Văn Trung (SN 1988), Nguyễn Văn Chiến (SN 1982), Phạm Văn Trì (SN 1983, cùng quê Nghệ An), Đỗ Văn Thịnh (SN 1976, quê Bắc Giang), Hoàng Công Sâm (SN 1966, ngụ TP.Hồ Chí Minh), Hoàng Quốc (SN 1978, ngụ P.Tân Bình, TX.Dĩ An) và vợ chồng “Hải” Hà. Trong số các đối tượng trên có nhiều người là bảo vệ tại các công ty, cơ sở kinh doanh trên địa bàn và một số tên giang hồ cộm cán khác.

Qua khai thác ban đầu, vợ chồng “Hải” Hà đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc ăn tiền, phục vụ ăn uống, ngủ nghỉ tại chỗ và kiêm luôn việc bán ma túy cho các đối tượng có nhu cầu. Ngoài ra, vợ chồng “Hải” Hà còn cho các con bạc “cháy túi” vay tiền với lãi suất cắt cổ. Hiện cơ quan CA đang mở rộng điều tra.

 NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên