Hội nông dân tỉnh: Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ từ các phong trào

Cập nhật: 27-10-2022 | 08:41:20

Thực hiện mục tiêu xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội Nông dân (ND) tỉnh đã triển khai và tổ chức đưa các phong trào thi đua yêu nước đi vào đời sống hội viên ND, góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh.

Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Trong tháng 10, Hội ND tỉnh đã tổ chức trao giải thưởng “ND Bình Dương xuất sắc” cho 11 gương ND có thành tích trong phong trào ND sản xuất, kinh doanh giỏi. Điển hình là anh Lâm Thành Thanh ở xã Hiếu Liêm (huyện Bắc Tân Uyên) thành công với mô hình cây cam, quýt đường, quýt hồng với diện tích 20ha; thu nhập bình quân 8 tỷ đồng/ năm và tạo việc làm cho 30 lao động. Bên cạnh đó, anh Thanh còn tham gia công tác xã hội, đóng góp hỗ trợ ND khó khăn, hoạt động từ thiện tại địa phương và hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm mô hình với ND.

Để phong trào ND sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng phát triển và nâng cao hiệu quả, hàng năm Hội ND tỉnh chủ động thực hiện phương châm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện giúp các hộ ND sản xuất, kinh doanh phát triển. Các cấp hội tích cực tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ, tư vấn giúp ND về vốn sản xuất, vật tư, khoa học kỹ thuật, dạy nghề, xây dựng quảng bá thương hiệu, tìm đầu ra cho sản phẩm. Các cấp hội còn phối hợp với các sở, ban, ngành đầu tư mô hình sản xuất và thường xuyên tập huấn ND về khoa học kỹ thuật, hội thảo về chăn nuôi... Ngoài ra, hoạt động tạo vốn được các cấp hội chủ động và phối hợp hỗ trợ giúp ND tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để thực hiện các mô hình phát triển sản xuất.

Hội ND tỉnh tổ chức trao giải thưởng “ND Bình Dương xuất sắc” cho ND có thành tích trong phong trào ND sản xuất, kinh doanh giỏi

Phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi do Hội ND tỉnh phát động đã đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới. Thông qua phong trào, hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, ND đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hiến đất và tích cực góp vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi.

Cùng với thực hiện phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp hội còn tích cực vận động cán bộ, hội viên ND và hộ ND sản xuất, kinh doanh giỏi tham gia tương trợ giúp đỡ ND, các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên. Trong giai đoạn 2017-2022, hội đã trực tiếp giúp đỡ cho hơn 350 hộ hội viên ND thoát nghèo theo tiêu chí của tỉnh.

Theo Ban Thường vụ Hội ND tỉnh, trong quá trình hoạt động, các cấp Hội ND đã khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn; tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, những mô hình mới trong nông nghiệp nông thôn với những sáng kiến, cách làm hay, năng động sáng tạo; ngày càng có nhiều hộ ND biết cách vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa được đông đảo hội viên, ND hưởng ứng nhiệt tình bằng những việc làm thiết thực. Đời sống của ND ổn định, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Ký kết nghĩa tình

Năm 2019, Hội ND tỉnh đã ký kết nghĩa với Hội ND tỉnh Bình Phước giai đoạn 2019- 2023. Theo đó, Hội ND hai tỉnh đã tăng cường công tác an sinh xã hội và hỗ trợ hội viên, tổ chức các hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cho ND hai tỉnh và phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động hội và phong trào ND.

Trong các năm 2019, 2020, Hội ND tỉnh Bình Dương tổ chức 2 chuyến công tác đến tỉnh Bình Phước xây dựng 2 căn nhà tình thương ở xã Lộc Thành (huyện Lộc Ninh) với kinh phí 120 triệu đồng; phối hợp tổ chức đoàn y, bác sĩ khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà cho hộ khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn xã Lộc Hòa (huyện Lộc Ninh); đồng thời kết hợp tham quan mô hình trồng mít cao sản, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chỉđạo thực hiện nhiệm vụcông tác hội vàphong trào ND. Năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát tại tỉnh Bình Dương, Hội ND và cán bộ, hội viên ND tỉnh Bình Phước, với tình cảm thân thương nghĩa tình đã chia sẻ, ủng hộ hội viên ND tỉnh Bình Dương 1.200 túi nhu yếu phẩm thiết yếu...

Hội ND hai tỉnh còn duy trì họp mặt nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Hội ND Việt Nam. Qua đó, gắn kết công tác hội nhằm tiếp tục hỗ trợ ND hai tỉnh. Tại buổi họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Hội ND Việt Nam (14.10.1930 - 14.10.2022), Hội ND tỉnh Bình Dương đã trao tặng 50 triệu đồng mua bảo hiểm y tế cho hội viên ND có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bình Phước. Ngoài ra, Hội ND hai tỉnh còn tiếp nhận hỗ trợ học bổng cho con em ND khó khăn trị giá 20 triệu đồng từ bà Huỳnh Nga, nguyên Chủ tịch Hội ND tỉnh Sông Bé trao tặng.

Ông Đỗ Ngọc Huy, Chủ tịch Hội ND tỉnh, cho biết những năm qua, Hội ND hai tỉnh đã gắn bó, phối hợp thực hiện công tác hội và phong trào ND thông qua các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Phát huy truyền thống tốt đẹp, Hội ND hai tỉnh tiếp tục đoàn kết, khẳng định vai trò nòng cốt trong phong trào ND, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng đến với người dân, nhất là về nông nghiệp, ND, nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng quê hương Bình Dương - Bình Phước văn minh, giàu đẹp.

Phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi do Hội ND tỉnh phát động đã đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới. Thông qua phong trào, hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, ND đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hiến đất và tích cực góp vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi.

K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên