Những ngày nghỉ Tết:

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Cập nhật: 08-02-2017 | 19:05:43

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 vừa qua (từ ngày 26-1 đến 1-2-2017) toàn tỉnh chỉ xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 4 người, làm bị thương 13 người, hư hỏng 1 ô tô, 21 mô tô.

So với cùng kỳ Tết Nguyên đán  Bính  Thân  2016,  số  vụ TNGT giảm 11 vụ (giảm 44%); giảm 6 người chết (giảm 60%) và  giảm  7  người  bị  thương (giảm 35%). Trong đó TNGT nghiêm trọng xảy ra 4 vụ (Dầu Tiếng 2 vụ, Bàu Bàng 1 vụ, Bến Cát 1 vụ), làm chết 4 người, bị thương  3 người. Riêng va chạm giao thông xảy ra 10 vụ (TP.Thủ Dầu Một 5 vụ, TX.Thuận An 3 vụ, Dầu Tiếng 1 vụ, Phú Giáo 1 vụ). 

So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, số vụ TNGT năm nay giảm 11 vụ (giảm 44%); giảm 6 người chết (giảm 60%) và giảm 7 người bị thương (giảm 35%). Trong đó TNGT nghiêm trọng xảy ra 4 vụ (Dầu Tiếng 2 vụ, Bàu Bàng 1 vụ, Bến Cát 1 vụ), làm chết 4 người, bị thương 3 người. Riêng va chạm giao thông xảy ra 10 vụ (TP.Thủ Dầu Một 5 vụ, TX.Thuận An 3 vụ, Dầu Tiếng 1 vụ, Phú Giáo 1 vụ). 

Trong những ngày nghỉ  tết, lưu  lượng  người  và  phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến bình thường. Riêng tại giao lộ Bạch Đằng - Đinh Bộ Lĩnh, Cách Mạng Tháng Tám - Ngô Quyền xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ do lượng người tham quan chợ hoa xuân quá đông, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp bố trí lực lượng điều hòa giao thông, tuần tra kiểm soát (TTKS) theo kế hoạch đề ra, bảo đảm giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc phục vụ cho người dân vui xuân, đón tết. Thông qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện vào lúc 4 giờ ngày 30-1-2017 trên tuyến đại lộ Bình Dương thuộc khu vực Suối  Cát  có  khoảng  200  xe mô tô tụ tập, chạy quá tốc độ thành đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng chốt chặn, truy bắt và lập biên bản 25 xe mô tô vi phạm tụ tập thành đoàn lạng lách, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, thay đổi đặc tính của xe. Ngoài ra,  Cảnh sát giao thông Công an huyện Dầu Tiếng phối hợp Cảnh sát hình sự huyện tuần tra truy bắt 1 vụ tụ tập đua xe trái phép, tạm giữ 1 mô tô không biển số đã được độ lại.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông tại Thành phố mới Bình Dương vào chiều 6-2-2017 Ảnh: B.MINH

Qua  công  tác TTKS,  lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 165 trường hợp vi phạm  TTATGT; nhắc nhở 65 trường hợp; lập biên bản 100 trường hợp; tạm giữ 7 mô tô, 12 giấy phép lái xe, 3 giấy chứng nhận kiểm định, 10 giấy chứng nhận đăng ký; tổ chức 3 ca TTKS trên sông Sài Gòn, kiểm tra nhắc nhở các bến đò chấp hành nghiêm quy định về bảo đảm TTATGT.

Theo đánh giá chung, tình hình  TTATGT  đường  bộ, đường  sắt,  đường  thủy  nội địa trong 7 ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định, thông  suốt,  an  toàn;  không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Sở Giao thông - Vận tải, Công an tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đã bố trí lực lượng, phương tiện TTKS bảo đảm TTATGT trên địa bàn; các  tuyến  đường  bảo  đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông, vệ sinh mặt đường trong  dịp  Tết  Nguyên  đán; các công trình giao thông làm tốt công tác dọn vệ sinh sạch sẽ, không để vật liệu cản trở giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân;  tại các bến xe khách không có hiện tượng tranh giành khách tại bến, TTATGT đường thủy được bảo đảm...

Đối với công tác  phục vụ vận chuyển hành khách trước và trong dịp Tết Nguyên đán (từ  ngày  17-1-2017  đến  1-2-2017), cơ bản đạt yêu cầu so với kế hoạch đề ra, không có tình trạng khách ứ đọng tại bến cũng như trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, bảo đảm trật tự, an toàn, an ninh; các phương tiện vận chuyển khách khi xuất bến không vi phạm chở quá tải và vận chuyển hết số khách đi lại vui xuân an toàn, đặc biệt trong đêm giao thừa không có hành khách nào phải ở lại do không có xe về quê. 

BÌNH MINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên