Bóng đá Brazil khủng hoảng, chủ tịch LĐ từ chức

Cập nhật: 13-03-2012 | 00:00:00

Nói đến bóng đá Brazil người ta nghĩ ngay đến những vũ điệu samba quyến rũ trên thảm cỏ xanh, đến những vinh quang chói lọi, đến World Cup 2014 sắp tưng bừng diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ này. Nhưng hiện tại, thiên đường của trái bóng tròn đó đang đầy ắp những cáo buộc tham nhũng khiến người đứng đầu phải tuyên bố từ chức.

Sau 23 năm làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF), Ricardo Teixeira đã chính thức rút lui. Quyền Chủ tịch CBF Jose Maria Marin đưa ra thông báo này tại cuộc họp báo ngày 12-3.

  Ông Ricardo Teixeira từ chức.Trước đó, ông Teixeira, 64 tuổi, đã nghỉ phép vì những vấn đề sức khỏe. Dù ông viện dẫn sức khỏe là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định từ chức của mình, song thực tế là một sức ép khổng lồ của dư luận cùng những cáo buộc tham nhũng đã khiến Teixeira phải ra đi khi nhiệm kỳ vẫn còn đến năm 2015.

Dù được cho là có sự giúp đỡ lớn từ bố vợ lúc đó, Joao Havelange (Chủ tịch FIFA từ năm 1974 đến 1988), ông Teixeira đã có cống hiến không nhỏ cho bóng đá Brazil. Từ một liên đoàn luôn phải vật lộn tài chính, CBF đã vươn lên thành một trong những quyền lực của làng túc cầu thế giới.

Trong những năm ông nắm quyền, Brazil vô địch World Cup 1994 và 2002 cùng 5 lần đăng quang Nam Mỹ. Tuy nhiên, những cáo buộc tham nhũng liên quan đến người đứng đầu CBF này ngày một nhiều và giờ đây chính thức chôn vùi sự nghiệp của Teixeira.

Một trong số những cáo buộc đó là sử dụng công quỹ tổ chức trận giao hữu giữa Brazil và Bồ Đào Nha năm 2008. Trận "vô thưởng vô phạt" này tốn kém gần 4 triệu USD. Cảnh sát Brazil điều tra và phát hiện rằng gần nửa số chi phí đó trả vào tài khoản ngân hàng của con gái Teixeira. Hay một cáo buộc khác là sử dụng một doanh nghiệp "ma" để nhận những quyên góp tài chính. Công ty mang tên Ailanto này có địa chỉ kinh doanh dựa trên ngay chính địa chỉ nhà ở của Teixeira!

Theo cáo buộc, ngay cả những vinh quang của đội tuyển Brazil cũng được Teixeira tận dụng triệt để cho mục đích...buôn lậu của mình mà điển hình là sau World Cup 1994 tại Mỹ. Các vũ công samba lên ngôi và trong chuyến ca khúc khải hoàn về nước, Teixeira đã dọa hải quan sân bay rằng nếu họ không để cho khối lượng hành lý khổng lồ tới 17 tấn được đi qua trót lọt, đội tuyển Brazil sẽ... không tham gia diễu hành trên các đường phố cùng chiếc cúp vô địch. Ngoài ra, còn nhiều cáo buộc khác, từ ăn chặn tiền ngân sách hay lập công ty mua vé World Cup 2006 sau đó tuồn ra thị trường với giá chót vót.

Teixeira nói rằng ông "phát bệnh" về vô số cáo buộc như vậy và không chỉ từ chức Chủ tịch CBF, ông còn đang cân nhắc khả năng chuyển tới nước khác sống. Trong khi đó, dư luận Brazil lại có không ít quan điểm ăn mừng việc Teixeira bị hạ bệ.

Cựu danh thủ Brazil, Romario, giờ là một chính trị gia, hào hứng: "Chúng ta đã nhổ rễ được một ung nhọt khỏi bóng đá Brazil." Chuyên gia thể thao Juca Kfouri, người nhiều năm theo dõi công việc của Teixeira, thì ngợi ca đây là "chiến thắng của dư luận."

Thay thế Teixeira tạm thời là ông Marin, 79 tuổi, người cũng đồng thời lấp ghế của Teixeira trong Ủy ban tổ chức World Cup 2014 của Brazil. Ông Marin tuyên bố sự thay đổi ở hàng ngũ lãnh đạo CBF này sẽ không ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị đăng cai sự kiện trọng đại đó.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên