Liverpool khuất phục “hiện tượng” Leicester

Cập nhật: 27-12-2015 | 07:33:49

Niềm vui của các cầu thủ Liverpool sau khi Benteke (số 9) mở tỉ số. Ảnh: Getty Images

Khuya 26-12, tiền đạo Christian Benteke đã ghi bàn thắng duy nhất giúp chủ nhà Liverpool đá bại “hiện tượng” Leicester City 1-0 ở vòng 18 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) trong ngày boxing day. Ở những trận đấu cùng giờ, Chelsea hòa Watford 2-2 và Man City thắng Sunderland 4-1.

Bàn thắng của Liverpool được thực hiện ở phút 63 sau một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt bên cánh phải. Firmino thoát xuống thực hiện đường căng ngang cho Benteke trong tư thế không người kèm lao người đệm bóng hạ thủ môn Schmeichel, mở tỉ số cho Liverpool.

Ngoài bàn thắng này, Liverpool còn có thêm ít nhất ba cơ hội nữa trong thế trận họ áp đảo hoàn toàn. Nhưng ở tình huống quyết định, cả Adam Lallana, Firmino và Benteke đều không thể đưa bóng vào lưới dù ở trong tư thế đối mặt với thủ môn Schmeichel.

Bên phía Leicester City, cơ hội tốt nhất của họ là tình huống đột phá và dứt điểm ở cuối hiệp 1 của tiền vệ Riyad Mahrez. Nhưng thủ môn Mignolet đã xuất sắc đấm bóng cứu thua cho Liverpool.

Đây là trận thua đầu tiên của Leicester City sau 10 trận bất bại liên tiếp. Thua trận này, Leicester City vẫn tạm dẫn đầu với 38 điểm, hơn Arsenal 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.

Còn với Liverpool, 3 điểm giành được trước Leicester City đưa họ lên vị trí thứ tám với 27 điểm và kém 5 điểm so với tốp 4.

* Ở một trận đấu đáng chú ý khác, tiền vệ Oscar đã khiến màn ra mắt của HLV Guus Hiddink kém vui khi sút hỏng quả penalty ở phút 80, khiến Chelsea bị Watford cầm chân 2-2 trên sân Stamford Bridge.

Tiền đạo Diego Costa mở tỉ số cho Chelsea ở phút 32 với một pha xoay người bắt vô-lê cận thành sau cú đánh đầu của John Terry. Nhưng sau đó trước ép của Watford, hàng phòng ngự Chelsea đã liên tiếp mắc sai lầm, tạo cơ hội cho Troy Deeney (42’, penalty) và Odion Ighalo ghi liền hai bàn, giúp Watford dẫn lại 2-1.

Phút 65, Diegoc Costa lại tỏa sáng với pha phá bẫy việt vị thành công sau đường chuyền bên cánh phải của Willian, gỡ hòa 2-2 cho Chelsea.

Nhưng đã không có chiến thắng nào cho Chelsea khi tiền vệ Oscar bị trượt chân khi thực hiện pha sút penalty ở phút 80, khiến Chelsea chỉ có được một điểm trên sân nhà.

* Tại sân Etihad, Man City đã có một trận đấu hoàn toàn áp đảo và đè bẹp Sunderland với tỉ số 4-1. Các bàn thắng của Man City được ghi do công Raheem Sterling (12’), Yaya Toure (17’), Wilfried Bony (22’) và De Bruyne (54’). Bàn thắng danh dự của Sunderland được ghi do công Fabio Borini ở phút 59.

Thắng trận này, Man City xây chắc vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với 35 điểm, rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Leicester City xuống còn 3 điểm.  

Theo TTO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên