Thời luận

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Sông Bé - Bình Dương cùng cả nước bước vào công cuộc tái thiết, xây dựng quê hương.

Thường lệ bao năm qua, cứ vào độ cuối tháng 11, đầu tháng chạp cho đến những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc, tại Bình Dương lại sôi động hoạt động nghĩa tình, chăm lo, trao tặng hiện kim, hiện vật chứa chan tình người...

Quy hoạch đóng vai trò đặc biệt quan trọng, đi trước mở đường, mang tính dẫn dắt trong việc tạo ra bức tranh tổng thể về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội;

Thời điểm Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao, dự báo tình hình vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả

Thời gian qua, công tác dân vận (CTDV) trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo

Trong ánh sáng pháo hoa rực rỡ, người dân cả nước nói chung, Bình Dương nói riêng đã chào đón năm mới 2024 với nhiều niềm tin và kỳ vọng.

Khép lại năm 2023 với nhiều khó khăn từ cả hai phía là người tiêu dùng và doanh nghiệp, nhưng ngành thương mại - dịch vụ (TM-DV) của tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng 13,5% so với năm trước.

Sau chặng đường dài xây dựng, phát triển, thu hút đầu tư, Bình Dương đã trở thành hình mẫu trong phát triển công nghiệp, đặc biệt là hạ tầng khu công nghiệp

Khoảng hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đây là quãng thời gian đội ngũ công nhân,

Thông thường vào dịp cuối năm, nhu cầu tiêu dùng của người dân có xu hướng tăng mạnh, dễ dẫn đến tình trạng giá cả leo thang. Để bình ổn thị trường, ngành công thương và các doanh nghiệp (DN)

Hiện nay, người tiêu dùng đang có xu hướng ưu tiên lựa chọn những sản phẩm “thân thiện môi trường” của các doanh nghiệp (DN) sản xuất xanh, giảm thiểu tiêu thụ năng lượng và phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính...

Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước và thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, kết quả thu hút vốn FDI của Bình Dương trong năm 2023 vượt chỉ tiêu rất đáng được khích lệ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần là do thanh niên”.

Quay lên trên